Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Bảo tàng quốc gia Syria bắt đầu đón khách tham quan sau 6 năm đóng cửa

Thứ hai, 29/10/2018, 17:25 GMT+7
 Hôm 28/10/2018, Syria đã cho mở cửa lại một phần bảo tàng cổ đại nổi tiếng ở thủ đô Damascus. 
test
 
6 năm trước, bảo tàng cổ đại nổi tiếng ở thủ đô Damascus phải đóng cửa để bảo vệ các hiện vật và khách tham quan tránh các vụ tấn công của quân nổi dậy.
 
Bảo tàng cổ đại Syria

Bảo tàng cổ đại mở cửa trở lại đón du khách tham quan (Ảnh AFP)

Ngày 28/10 vừa qua, một phần của bảo tàng đã được mở cửa trở lại. Ban quản lý bảo tàng cho biết chính quyền nước này đang chuẩn bị cho việc mở cửa toàn bộ bảo tàng trong thời gian tới.

Bảo tàng Damascus được khánh thành năm 1920, là nơi cất giữ và bảo vệ khá nhiều hiện vật khảo cổ học quý hiếm của Syria. Vào năm 2012, một năm sau cuộc nội chiến nổ ra, chính quyền đã phải đóng cửa bảo tàng nhằm tránh gây tổn thất và hư hại cho các hiện vật tại đây. Từ đó đến nay, chỉ có khu vực khuôn viên bản tàng vẫn mở cửa cho du khách đến tham quan.

Syria vốn là nơi có nhiều công trình khảo cổ học quý, nhiều trong số đó đã bị phá hủy, hư hại theo thời gian hoặc bị cướp phá. Năm 2012, để tránh đạn pháo và thiên tai, viện bảo tàng đã cất giữ khoảng 300.000 hiện vật và hàng nghìn bản thảo quý trên cả nước tại những địa điểm bí mật và đóng cửa bảo tàng cho đến nay. 

Cẩm Luyến (tổng hợp)
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc