Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

2 năm du lịch 50 nước của một chàng trai trẻ người Mỹ

Thứ bảy, 23/07/2016, 17:17 GMT+7
Bắt đầu du lịch nước ngoài đầu tiên vào năm 16 tuổi, đến nay, sau 5 năm, Taylor Gleason, chàng trai trẻ người Mỹ đã khám phá tổng cộng 65 quốc gia, thu hút 64.000 người theo dõi trên Instagram.
test
 

Trong 2 năm sau khi tốt nghiệp sớm, Gleason đã chu du 50 quốc gia. Anh là người năng động, yêu thích khám phá.
  

Gleason cho biết anh thích nhiều vùng đất được nhắc tới trong sách vở và những bài học trên trường. Mỗi nơi đều có những điều khiến anh say mê.
  

Để tiết kiệm cho chuyến đi lớn trong 2 năm, Gleason đã làm việc ở Đại học California, Los Angeles, Mỹ, trong lúc ra sức hoàn thành chương trình học. Anh cũng tận dụng những mối quan hệ có được khi đi học, ở cùng bạn bè bất cứ khi nào có thể.
  

Trước khi quyết định tới địa điểm nào, Gleason sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
 

Anh đã gặp nhiều khó khăn trong việc chọn ra danh sách những quốc gia mình yêu thích nhất.
 

Anh đã bơi cùng cá mập trắng ở New Zealand.
 

Những điểm nhấn khác trong hành trình của anh là khu đền Angkor Wat (Campuchia), Bali (Indonesia), gặp gỡ bạn bè ở Australia, thăm Moscow (Nga) và Nhật Bản.
 
 
Một trải nghiệm để lại nhiều ấn tượng với Gleason là chuyến đi tới Triều Tiên.
  

Những nơi không được lòng chàng trai trẻ này nhất là Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ, Dubai, Morocco và Thái Lan.
  

Tại bữa tiệc trăng rằm trên đảo Koh Phangan ở Thái Lan, Gleason đã bị cướp và đánh đập. Anh tỉnh dậy trong bệnh viện và mất toàn bộ tư trang.
  

Ở Ai Cập, Gleason may mắn được trèo lên các kim tự tháp, nhưng cho biết đó là trải nghiệm đáng thất vọng: “Ở các kim tự tháp chẳng có gì đáng xem... Các báu vật đều ở chỗ khác”.
 

Gleason đã ở nhiều nơi thú vị, như đảo Santorini (Hy Lạp), khách sạn Marina Bay Sands (Singapore), Rimba Jambaran (Bali, Indonesia) và khu lều kính ở khách sạn Kakslauttanen Arctic (Phần Lan).
 

Anh cũng đã thưởng thức nhiều món ăn lạ, như chim puffin ở Iceland, tằm ở Hàn Quốc, bánh nhện ở Campuchia...
 

Lời khuyên của anh dành cho những người muốn đi du lịch là hãy chuẩn bị cho mọi tình huống, giữ liên hệ với đại sứ quán nước mình, tìm hiểu kỹ và dùng mạng xã hội để người thân biết bạn đang ở đâu.
Theo Zing
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc