Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Tọa đàm phát triển làng nghề truyền thống đồng bằng sông Hồng
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Tọa đàm phát triển làng nghề truyền thống đồng bằng sông Hồng

Thứ năm, 10/10/2013, 15:01 GMT+7
Buổi tọa đàm về "Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề, phố nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2013” được tổ chức vào sáng ngày 09/10/2013 tại khách sạn Daewoo Hà Nội.
test

Trong khuôn khổ Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức tọa đàm về “Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề, phố nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2013” vào sáng ngày 09/10/2013 tại khách sạn Daewoo Hà Nội.
 
Tọa đàm phát triển làng nghề truyền thống đồng bằng sông Hồng
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tham dự và chủ trì tọa đàm có Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Bà Đào Thu Vịnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội và Ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trình bày các tham luận như: Phát triển du lịch gắn với phát triển làng nghề Hà Nội; Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch cho các làng nghề truyền thống Hà Nội; Những vấn đề liên quan đến con người nếu được giải quyết tốt sẽ là những yếu tố quyết định sự phát triển du lịch làng nghề ở Thủ đô, vv.

Tọa đàm phát triển làng nghề truyền thống đồng bằng sông Hồng
Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh: làng nghề có thể phát triển thành điểm đến du lịch hấp dẫn phải đảm bảo những tiêu chí như có nghề truyền thống tiêu biểu đặc sắc nhất, đầu tư cơ sở hạ tầng, có khả năng cung ứng dịch vụ cho khách du lịch và đảm bảo công tác quản lý điểm đến: quản lý về chất lượng dịch vụ, giá cả, vệ sinh môi trường và an ninh, an toàn cho du khách.

Đồng thời, Tổng cục trưởng cũng gợi ý một số giải pháp như: quy hoạch phát triển du lịch gắn liền với các làng nghề; phát triển làng nghề thành điểm đến đảm bảo bốn tiêu chí trên; kết nối các làng nghề với nhau (làng nghề ở nội thành với làng nghề ở ngoại thành; làng nghề ở Hà Nội với làng nghề ở các tỉnh lân cận) để hình thành những hành trình mới liên kết các làng nghề nhằm thu hút khách du lịch; xây dựng những khu vực trình diễn nghề truyền thống.

Qua buổi tọa đàm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực của các đại biểu về hiện trạng của du lịch làng nghề, phát triển các sản phẩm du lịch làng nghề hấp dẫn, nghiên cứu xây dựng các chiến lược tuyên truyền quảng bá cho các làng nghề, nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch.

Từ đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội có thể đưa ra những định hướng và giải pháp hữu hiệu cho phát triển du lịch gắn liền với các làng nghề trong thời gian tới; góp phần gìn giữ, giới thiệu, bảo tồn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các làng nghề Hà Nội và các vùng lân cận.
TITC
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc