Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Pháp cấm du khách chụp ảnh hớ hênh trên bãi biển

Thứ sáu, 22/08/2014, 10:49 GMT+7
Sau khi phong trào chụp ảnh bikini và chân trần nóng bỏng của du khách nở rộ và mất kiểm soát tại các bãi biển, chính phủ Pháp đã bắt đầu hành động.
test

Chụp ảnh selfie và braggie đang là trào lưu mới và được yêu thích nhất hiện nay của du khách khi đi tắm biển. Những bức ảnh nhạy cảm khoe ngực, bikini, đôi chân trần nóng bỏng và chó được mọi người thoải mái chia sẻ trên các trang cá nhân như Facebook, Instagram và Twitter trong suốt mùa hè qua.

Một số ngôi sao thế giới cũng tham gia vào trào lưu này là Heidi Klum, Rosie Huntington-Whiteley, Kim Kardashian, Jennifer Lopez...
Rosie Huntington-Whiteley và Heidi Klum
Rosie Huntington-Whiteley và Heidi Klum cũng tham gia trào lưu chụp ảnh trên bãi biển
.

Trước tình trạng "tự sướng" khó kiểm soát này, chính quyền Pháp đã ban hành một lệnh cấm trên bãi biển nổi tiếng Garoupe ở miền nam.

Đại diện của chính quyền cho biết: "Những bờ biển ở bãi biển Garoupe là một trong những điểm đến quyến rũ và nguyên sơ nhất của nước Pháp. Chúng tôi muốn du khách đến đây có thể tận hưởng tuyệt đối thời gian nghỉ ngơi thay vì dành phần lớn thời gian chụp ảnh và khoe khoang với bạn bè, gia đình".

  Xem thêm: Du lịch Pháp có gì hấp dẫn?
                     
Chơi gì khi du lịch Pháp?
                     
Tour du lịch Pháp giá rẻ

Để lệnh cấm được thực hiện một cách nghiêm túc, cảnh sát sẽ tuần tra các khu vực nơi cấm chụp ảnh "selfie" và sẽ xử lý những người nào cố tình vi phạm. Các nhà chức trách nhận định đây là một trào lưu "khiếm nhã" và họ cần làm một điều gì đó để tránh tổn thương cho những người không có điều kiện được đi nghỉ dưỡng.
Kendall Jenner
Người mẫu trẻ Kendall Jenner khoe chân trần nóng bỏng.

"Lệnh cấm là một biện pháp cực đoan, nhưng chúng tôi nghĩ đây là điều cần thiết", Tom Malleschitz, giám đốc Marketing của Three (một mạng di động nổi tiếng ở Anh) cho biết.
Vnexpress/Báo du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc