Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Những thú vui 'đốt tiền' của giới trẻ trong ngày Tết

Thứ hai, 23/02/2015, 15:31 GMT+7
Trong ngày Tết, giới trẻ có thể đốt tới hàng trăm và thậm chí là hàng chục triệu đồng bởi những thú vui chơi giải trí xa xỉ đang dần trở thành xu hướng được nhiều người ưa chuộng.
test

1. Xem phim


Xem phim vốn là thú vui giải trí thông thường của giới trẻ vào mọi thời điểm trong năm. Tuy nhiên vào dịp Tết lại là thú vui được ưa chuộng hơn cả.
 
 Cảnh chen chúc mua bỏng ngô và nước ngọt tại một rạp chiếu phim

Với mức giá dao động từ 95.000 - 170.000 đồng/vé tùy theo loại phim, suất chiếu và chỗ ngồi nhưng thật sự rất khó để mua được vé nếu không đặt trước. Chưa kể nhiều người còn đầu tư thêm bỏng ngô và nước ngọt có giá từ 63.000 - 170.000 đồng để vào xem phim.

Đáng nói là tất cả chỗ ngồi trong các suất phim hầu như đều kín người, đặc biệt là ở các cụm rạp đặt tại các trung tâm thương mại lớn như Vincom Bà Triệu (Hà Nội) hay TD Plaza (Hải Phòng) dường như lúc nào cũng trong tình trạng quá tải.

 

2. Bowling


Bowling là trò chơi không mấy phổ biến bởi không có nhiều nơi mở ra loại hình giải trí xa xỉ này. Tuy nhiên, dù xa xỉ và không phổ biến thì những ngày Tết, bất cứ nơi nào có bowling là nơi đó lại chật cứng các bạn trẻ đến ném bóng.

 
Bowling chật kín khách tối mùng 4 Tết

Giá chơi bowling vào những ngày Tết không hề rẻ khi 1 game cho 1 người (tức 10 lượt, mỗi lượt 2 lần ném bóng) là 65.000 đồng, còn nếu thuê 1 làn tối đa 7 người chơi là 330.000 đồng/làn/giờ, chưa kể tiền thuê giày, mua tất là thêm 30.000 đồng và tiền đồ uống tính riêng.

Vì vậy, trung bình giá trên hóa đơn thanh toán của mỗi nhóm chơi không bao giờ dưới 500.000 đồng vào những ngày này. Vậy mà các nhóm bạn trẻ đến chơi đông đến nỗi phải ghi tên tuổi và số điện thoại vào bảng danh sách chờ xếp hàng để được nhận làn chơi.
 

3. Trò chơi điện tử máy xèng


Cảnh tượng các bạn trẻ chen lấn trong các khu vực trò chơi giải trí bằng máy điện tử chơi xèng vào những ngày đầu năm thật sự không khó bắt gặp khi tới các khu trung tâm lớn.

 
Khu vực trò chơi điện tử máy xèng đông kín thanh niên và cả trẻ em vào tối mùng 3 Tết

Mỗi lượt chơi của mỗi game thường yêu cầu bỏ vào máy trung bình khoảng 2 xèng nên có những người mua tới hàng trăm xèng vẫn không đủ để chơi. Trong khi đó cứ 3.500 đồng/xèng, 100.000 đồng/30 xèng nên nhiều bạn trẻ ham chơi có thể mua một lúc đến vài trăm nghìn tiền xèng là chuyện bình thường.
 
Với những nhóm bạn trẻ muốn chơi theo kiểu hơn thua như các trò đua xe, đập búa tạ.... hoặc những trò mô phỏng, nhập vai yêu cầu khá nhiều xèng như bắn súng, bắt cướp... thì 100 đồng xèng chỉ sau 30 phút là cũng hết sạch, kéo theo tốc độ mua  và số tiền "đốt" vào xèng là tương đối lớn.
 

4. Uống cafe


Trong những ngày lễ Tết, quán cafe sẽ là nơi gặp gỡ, chém gió khá được ưa chuộng của các bạn trẻ nhưng tập trung đông nhất vẫn là những quán cafe đắt đỏ như cafe trên cao, cafe nhạc sống...

Ví dụ như đi uống cafe ở Đài quan sát Hanoi Sky Walk của Lotte, riêng tiền vé lên đài quan sát là 150.000 đồng/người vào ban ngày, 80.000 đồng/người vào buổi tối. Còn giá cho một cốc cafe ở đây cũng "lơ lửng" ở trên cao không kém khi dao động trên dưới 100.000 đồng/cốc.

 
Uống cafe trên cao là một trong những thú vui xa xỉ của giới trẻ hiện nay

Còn loại cafe kiểu "sang chảnh" khác như cafe shisa, cafe nhạc sống, cafe DJ... dù không phải cafe quá ngon hay quá cao cấp nhưng vẫn đông khách bởi nó đáp ứng được xu hướng ăn chơi hiện đại của giới trẻ ngày nay.

Điều đáng nói là cái giá phải trả cho mỗi cuộc gặp gỡ ở những quán cafe này của các bạn trẻ trung bình vẫn rơi vào trên dưới 500.000 đồng, thậm chí nếu bàn đông người và gọi nhiều đồ đắt thì hóa đơn có thể lên tới tiền triệu.
 

5. Karaoke


Karaoke cũng là một hình thức giải trí được ưa chuộng ngang ngửa với xem phim dù giá trong những ngày Tết khá "chát" và không mấy quán còn phòng trống bắt đầu từ 8h tối trở đi.

Vào những ngày Tết, dịch vụ karaoke cũng tăng giá từ 20.000 - 50.000 đồng/giờ hát, đồ uống như bia, nước ngọt và các loại đồ ăn khác trong phòng cũng bị đẩy giá lên cao hơn so với ngày thường.

 

Trung bình để ca hát xả láng trong vòng 2 - 3 tiếng buổi tối tại những nơi tập trung nhiều quán karaoke như đường Chùa Láng, Hà Nội sẽ mất khoảng từ 1,5  - 2,5 triệu đồng cho một nhóm gồm 4 - 6 người.

Còn với những quán karaoke cao cấp như trên đường Xã Đàn, mỗi giờ hát dao động từ 350.000 - 500.000 đồng cộng với một vài chai rượu mạnh như Chivas, Hennessy thì các bạn trẻ vẫn có thể "đốt" đến hàng vài chục triệu trong một buổi tối ngày Tết chỉ để hát cho nhau nghe.
 

6. Pub, bar


Đây là loại hình giải trí xa xỉ nhất nhưng cũng lại là loại hình giải trí trong dịp Tết được ưa chuộng nhất của giới trẻ.

Trong những ngày Tết, từ các pub cho tới các bar đều chật kín người mà chủ yếu là những bạn trẻ. Tùy theo số lượng người và số lượng đồ như rượu, hoa quả... mà mỗi nhóm đi từ 6 - 7 người cũng sẽ mất từ 5 - 7 triệu đồng, trung bình cứ 1 người là khoảng 1 triệu đồng cho một bữa đập phá tại các pub, bar này.
 

Ở những bar cao cấp hơn và lớn hơn như các vũ trường, mỗi tối Tết các bạn trẻ có thể "ngốn" tới hàng chục triệu đồng không thương tiếc. Chỉ với hai ba chai rượu mạnh, vài đĩa hoa quả và đồ khô cũng đã có thể đẩy hóa đơn lên tới 15 - 20 triệu đồng.

Thế nhưng tại những bar, pub vốn được ưa thích, chỉ trước 5h chiều tất cả các bàn đều đã được đặt kín dù phải đến 9h tối mới bắt đầu mở cửa đón khách.

Xu hướng giải trí của các bạn trẻ hiện nay đã dần trở thành cơ hội cho những thú vui xa xỉ ngốn tiền một cách ghê gớm phát triển ngày càng mạnh mẽ, và với cái cớ là "Tết đến xuân về" thì việc "đốt" hàng triệu đến vài chục triệu cho việc giải trí trong vòng một tối với họ dường như cũng không thành vấn đề.
VTC/ Báo Du Lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc