Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Những thành phố "sống tốt" nhất hành tinh
Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Những thành phố "sống tốt" nhất hành tinh

Thứ tư, 10/12/2014, 11:01 GMT+7
Đi đến những thành phố "đáng sống" nhất thế giới này sẽ mang lại cho du khách nhiều ấn tượng khó quên và cảm giác tiếc nuối khi phải rời xa.
test


1. Singapore


Singapore là quốc gia đáng sống nhất thế giới. Xếp hạng trong số các hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả nhất trên toàn thế giới, có đến 80% người dân sử dụng các hệ thống y tế công cộng, trong đó có một vài tầng giá khác nhau. Nhìn chung, Singapore là một trong những thành phố sạch nhất thế giới.


Singapore là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới
Tour du lịch Singapore | Khách sạn ở Singapore | Vé máy bay đi Singapore

Người dân đảo quốc sư tử có tuổi thọ trung bình lên tới 82, cũng như tỷ lệ tử vong trên đầu người thấp nhất thế giới. Học sinh Singapore nằm trong nhóm các học sinh xuất sắc nhất thế giới, giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi về toán, khoa học tự nhiên cũng như xã hội. Thu nhập đầu người tại đảo quốc sư tử lên tới 72.371 USD mỗi năm. Singapore được coi là một  trong số những quốc gia tuyệt vời nhất thế giới với độ giàu có thuộc hàng top. Bất chấp diện tích thuộc hàng nhỏ nhất thế giới, dân số Singapore cũng đã đạt tới con số 5,4 triệu vào năm ngoái. 

Hệ thống giao thông công cộng toàn diện của thành phố, SMRT, mang hơn hai triệu lượt hành khách mỗi ngày. Là một thành phố xanh có hàng chục các công viên, vườn cây và những con đường mòn núi quanh đảo chính là điểm thu hút du khách du lịch đến Singapore tận hưởng những tiện ích tại đất nước này.


2. Tokyo (Nhật Bản)



Xếp hạng của Guardian, Nhật Bản đứng thứ 2 trong các thành phố tốt nhất thế giới
Tour du lịch Nhật Bản | Khách sạn ở Nhật Bản | Vé máy bay đi Nhật Bản | Visa đi Nhật Bản

Tokyo, thành phố của đất nước mặt trời mọc, là một trong những thành phố đáng sống. Đến với Tokyo bạn có thể cảm nhận được một thành phố tấp lập, đông đúc với những tòa nhà hiện đại được sắp xem theo một trình tự quy củ những cũng không mất đi các nét văn hóa truyền thống của nó. Với một trong những hệ thống vận chuyển hiệu quả nhất trên thế giới , di chuyển khoảng ba triệu người một ngày trong khu vực đô thị lớn, lượng phát thải khí nhà kính của Tokyo là thấp hơn so với hầu hết các thành phố châu Á khác. Theo Ngân hàng Thế giới.

Xếp hạng của Guardian năm 2012, Nhật Bản đứng thứ 2 trong số các thành phố tốt nhất thế giới, tuổi thọ trung bình ở thủ đô Nhật Bản là một trong những cao nhất tại 84,19 năm. Điều này là do một số yếu tố, bao gồm cả đầu tư vào y tế công cộng, gia đình và cộng đồng quan hệ mạnh mẽ, truyền thống của Nhật Bản về vệ sinh, và một chế độ ăn uống phổ biến gạo, cá tươi và rau quả. Bảo hiểm y tế toàn dân cũng đã được thực hiện trong năm 1961, trong đó cắt giảm tỷ lệ trẻ em và các bệnh truyền nhiễm.


3. Perth (Úc)


Xếp hạng trong top 10 cho các đơn vị của Economist Intelligence thành phố dễ sống nhất trong năm 2013 , Perth cũng là một trong các thành phố lành mạnh nhất của Úc dành cho phụ nữ. Perth là thành phố lớn thứ tư tại Úc, Perth có tầm nhìn tuyệt vời nhất, và thành phố được xây dựng để dành cho các cư dân. Đại lộ đẹp và khu vui chơi làm cho việc đi bộ qua thành phố này là một trải nghiệm thú vị nhất. Rất nhiều những tòa nhà cổ xưa vẫn còn tồn tại, mang đến cho thành phố một vẻ đẹp cổ kính.


Perth (Úc) là thành phố dễ sống nhất năm 2013
Tour du lịch Úc | Khách sạn ở Úc | Vé máy bay đi Úc | Visa đi Úc

Perth là nằm trong danh sách những thành phố tốt nhất về việc ăn uống lành mạnh, an thần, sự hài lòng của cuộc sống và sức khỏe y tế trên năm tiêu chí: tính ổn định, y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng và các nền văn hóa và môi trường.

Khí hậu ấm áp và những bãi biển Ấn Độ Dương gần đó có nghĩa là người dân được tiếp cận với nhiều hoạt động ngoài trời và thể thao. Vào tháng 10 năm 2013, cơ quan y tế của chính phủ đưa ra các không gian công cộng mở công cụ để cho phép người dân Perth để xác định vị trí các công viên và các cơ sở gần họ.


4. Copenhagen (Đan Mạch)


Là thủ phủ của Đan Mạch, Copenhagen là một thành phố đáng sống với không khí lúc nào cũng nhộn nhịp, nơi hội tụ của những con người trẻ tuổi và đầy tham vọng.  Tuy nhiên, chính quyền thành phố không cho phép người dân làm việc quá số giờ quy định. Chỉ 2% số nhân viên tại Copenhagen làm việc 40 giờ mỗi tuần. Điều đó có nghĩa là người dân ở đây sẽ có nhiều thời gian cho gia đình, chơi thể thao, tham gia các hoạt động tình nguyện hoặc chương trình cộng đồng khác.


Là thủ phủ của Đan Mạch, Copenhagen là một thành phố đáng sống

Copenhagen được trao tặng danh hiệu thành phố tuyệt vời bậc nhất thế giới là do thành phố được xây dựng và bảo tồn dựa trên sự kết hợp đặc biệt của nền văn hóa, sự khoan dung, hệ thống giao thông công cộng thuận lợi, nhiều không gian xanh, sự an toàn, kết nối toàn cầu và kiến trúc thông minh.  

Phúc lợi xã hội không phải là lý do chủ yếu khiến Copenhagen là thành phố lành mạnh nhất thế giới. Tự bản thân những người dân ở đây rèn cho mình lối sống lành mạnh. Họ đi bộ đến nhà hàng, đi bộ đến các cửa hàng rau quả. Các cửa hàng tạp hóa bán các thực phẩm tươi sống và hoa quả luôn sẵn có tại hầu hết các góc phố trong thành phố.

Tại thành phố Copenhagen, đàn ông có thể đạp xe đi làm trong những bộ đồ mang hơi hướng thể thao và phụ nữ không ngại ngần mặc váy, đội mũ bảo hiểm, đi giày cao gót mũi nhọn đạp xe tới văn phòng. Gần một nửa dân số Copenhagen đạp xe đi học hoặc đi làm mỗi ngày. Dọc thành phố Copenhagen có rất nhiều công viên và đường đạp xe. Dù vậy, chính quyền thành phố vẫn đang nỗ lực để giúp người dân có thể tới công viên hoặc bãi biển chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút vào năm 2015.


5. Monaco (Pháp)


Monaco là một công quốc nhỏ ở vùng Riviera của Pháp khoảng 15km về phía đông của Nice.  Không chỉ được biết đến là thành phố tuyệt vời, thanh bình, giàu có với những sòng bài nổi tiếng, bãi biển đẹp, Monaco còn đứng đầu trong bảng xếp hạng nơi có dân số thọ nhất thế giới. Tuổi thọ trung bình người dân ở đây là 90.  Sự giàu có lớn tập trung ở thành phố này, nhà nước có nghĩa là công dân có đủ khả năng chăm sóc sức khỏe hàng đầu, đứng thứ 13 trên thế giới vào năm 2000 do Tổ chức Y tế Thế giới xếp hạng.


Monaco là một công quốc nhỏ ở vùng Riviera của Pháp
Tour du lịch Pháp | Khách sạn ở Pháp | Vé máy bay đi Pháp | Visa đi Pháp

Monaco, thực sự là nơi có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong thấp nhất thế giới, ước tính 1,81 trường hợp tử vong/1.000 trẻ lọt lòng mẹ. Có được điều này là nhờ sự can thiệp của Bộ các vấn đề xã hội và y tế Monaco đã thực hiện một chế độ chăm sóc y tế trên khắp thành phố, chú trọng vào phòng ngừa, giáo dục và sàng lọc. Chất lượng chăm sóc trong thời gian mang thai khá an toàn và sạch sẽ được sự phối hợp của các nhân viên tay nghề cùng hệ thống chăm sóc sau khi sinh, đã giúp phòng ngừa tỷ lệ tử vong.

 
Công quốc Monaco không đánh thuế công dân và vì thế mà thành phố và chính quyền nơi này rất được yêu mến. Thời tiết đẹp tuyệt vời và lối sống, ẩm thực mang đậm phong cách quý tộc Pháp khiến Monaco trở thành điểm đến yêu thích hàng đầu của các nhà tài phiệt và giới lắm tiền nhiều của. Các yếu tố giúp người dân sống thọ là GDP bình quân đầu người cao, hệ thống y tế tốt, đội ngũ bác sĩ tài năng và chế độ ăn uống lành mạnh. Ngoài ra cuộc sống nơi đây cũng ít căng thẳng hơn so với nhiều quốc gia khác. Chẳng thế mà Monaco luôn được khách du lịch nhận xét là thành phố đáng sống.

Huyền Vũ/Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC