Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Những điều bạn cần tránh khi đi du lịch nước ngoài
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Những điều bạn cần tránh khi đi du lịch nước ngoài

Thứ tư, 02/01/2013, 16:08 GMT+7

Nhiều nước trên thế giới có những điều luật không giống ai. Khách du lịch nếu không biết có thể gặp một “đống” rắc rối, thậm chí phải vào tù vì vô tình phạm pháp.

test

tpkkyo

 

1. Thái Lan

Tại Thái Lan, ra khỏi nhà mà không mặc đồ lót là bất hợp pháp. Bạn không được lái ôtô nếu không mặc áo. Kỳ lạ là không có luật chống lại việc không mặc quần trong xe hơi.

2. Thụy Sĩ

Tại Thụy Sĩ, bạn sẽ phạm pháp nếu giật nước nhà vệ sinh trong một căn hộ sau 22g.

3. Kenya

Đừng trút bỏ quần áo ở khu bảo tồn quốc gia Masi Mara của Kenya, điều đó cũng là bất hợp pháp.

4. Singapore


Singapore đã có luật quy định nhai kẹo cao su là bất hợp pháp từ năm 1992.

5. Canada


Du khách sẽ phạm pháp nếu uống nước tại các quán bia ở tỉnh Saskatchewan, Canada.

6. Mỹ: Đừng mang bia của bạn ra phố ở Chicago, Mỹ.

 Đó là việc làm trái pháp luật. Ở TP St. Louis, bạn có thể mang bia ra phố nhưng không thể ngồi xuống với nó.

7. Na Uy

Chết ở thị trấn Longyearbyen, Na Uy là bất hợp pháp. Cơ thể không thể phân hủy trong tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu của thị trấn bắc cực xa xôi. Vì vậy nếu ai đó đang ốm nặng sắp chết sẽ được đưa lên tàu vào đất liền. Các loài vật nuôi được chuyển đến trang trại.

8. Đan Mạch

Ở Đan Mạch, bạn không phải trả tiền cho bữa ăn của mình, trừ khi bạn no vào cuối bữa ăn.

9. Nhật

Trong năm 2009, Nhật Bản đã đưa ra luật “béo là vi phạm pháp luật” khi quy định kích thước vòng eo tối đa. Đàn ông từ 40 tuổi trở lên không được có vòng eo lớn hơn 80cm. Phụ nữ được nới thêm 10cm nữ

Sưu tầm
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc