Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Nhà thờ Salt, Colombia trong lòng đất sâu 200m

Thứ sáu, 05/04/2013, 09:45 GMT+7
Salt Cathedral là một nhà thờ Công giáo La Mã được xây dựng ở độ sâu 200m dưới lòng đất, nằm gần thị trấn Zipaquirá ở Cundinamarca, Colombia.
test

Nhà thờ Salt, Colombia trong lòng đất sâu 200m
Khoảng những năm 1932, trước khi nhà thờ này được xây dựng, những người thợ mỏ làm việc trong các mỏ muối đã khắc nên một nơi tôn nghiêm để cầu nguyện hàng ngày. Đến năm 1950, họ bắt đầu xây dựng nên nhà thờ Salt Cathedral dành riêng cho Đức mẹ Rosary, vị thánh của các thợ mỏ.

Tuy nhiên, khi nhà thờ được chạm khắc bên trong một hầm mỏ đang hoạt động, không đảm bảo sự an toàn nên đã phải đóng cửa vào năm 1990. Đến năm 1991, nhà thờ Salt Cathedral được tu bổ, sửa chữa và hiện trở thành công trình kiến trúc nghệ thuật nổi bật nhất ở Colombia.

Đây là một địa điểm khá nổi tiếng đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Mời các bạn cùng thăm quan công trình kiến trúc độc đáo này:

Nhà thờ Salt, Colombia trong lòng đất sâu 200m
Nhà thờ Salt, Colombia trong lòng đất sâu 200m
Nhà thờ Salt, Colombia trong lòng đất sâu 200m
Nhà thờ Salt, Colombia trong lòng đất sâu 200m
Nhà thờ Salt, Colombia trong lòng đất sâu 200m
Nhà thờ Salt, Colombia trong lòng đất sâu 200m
Nhà thờ Salt, Colombia trong lòng đất sâu 200m
Nhà thờ Salt, Colombia trong lòng đất sâu 200m

VTV
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc