Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Ly kỳ cây cầu tự tử của loài chó
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Ly kỳ cây cầu tự tử của loài chó

Thứ tư, 19/12/2012, 15:56 GMT+7

Khi đi qua cây cầu này, nhiều con chó đã lồng lộn và nhảy ngay xuống cầu.

test

cau

Cây cầu Overtoun - nơi rất nhiều con chó đã bỏ mạng.

Có một số điều trên thế giới mà con người không thể tìm được lý do để giải thích. Giống như việc 50 năm trước, 50 con chó đã tự tử tại cây cầu 100 năm tuổi Overtoun ở Milton, Scotland. Năm 2005 cũng có 5 con chó đã nhảy xuống đây trong vòng 6 tháng. Kỳ lạ hơn nữa là những cái chết này đều xảy ra vào những ngày đẹp trời.

Tổ chức bảo vệ động vật ở Scotland gọi đây là sự bí ẩn đau lòng. Một trong những nạn nhân của cây cầu này là chú chó Ben. Trong khi đang đi dạo với gia đình nhà chủ vào năm 1995, nó đã bất ngờ nhảy xuống và bỏ mạng tại cây cầu.

Một trường hợp khác may mắn hơn thuộc về “cô chó” Hendrix. Cô Kenneth Meikle, chủ của Hendrix vẫn chưa quên được chuyện xảy ra lúc đó: “Khi tôi đang đi dạo cùng chồng và con thì bất ngờ Hendrix nhảy xuống khỏi cây cầu. Con gái tôi hét lên đầy sợ hãi còn tôi nhanh chóng chạy về phía Hendrix để đưa nó đến nơi an toàn. Cảm ơn Chúa là nó đã ngã vào một tảng đá phủ đầy rêu nên vẫn giữ được tính mạng”.

 

cau


Những câu chuyện kỳ lạ bao giờ cũng kéo theo những lời giải thích ly kỳ. Cây cầu Overtoun được xây dựng năm 1895 bởi Calvinist Lord Overtoun. Nó có kiến trúc thời Victoria, cao 15,3 mét. Có lời đồn vào năm 1994, một người đàn ông địa phương đã ném đứa con trai của mình xuống cầu và linh hồn của cậu bé vẫn vất vưởng để ám cây cầu Overtoun.

Cũng có người khác cho rằng Overtoun là nơi thiên đàng và trái đất giao thoa với nhau. Ngoài ra, vì loài chó dễ bị tác động hơn con người nên khi đi qua đây, chúng thường xuyên có những hành động kỳ quặc. Câu hỏi đặt ra là liệu ở đây có tồn tại một thế lực siêu nhiên nào đó khiến những con vật trung thành của con người tự tìm đến cái chết.

 

cau


Tuy nhiên, hiện tượng bất thường lại không tác động đến tất cả các con chó. Mary Armour, một thầy bói, đã dắt con chó cưng Labrador lên cầu để kiểm nghiệm sự lạ nhưng không có điều gì xảy ra. Cũng theo Mary, cô không cảm thấy có bất cứ nguồn năng lượng có hại nào ở trên cầu.

Trong khi đó một tiến sĩ người Áo - Rupert Sheldrake – lại cho rằng chó là loài vật có thể cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân. Việc người chủ nghĩ đến việc tự tử đã tác động rất lớn khiến con vật của họ quyết định làm đúng như thế khi đi qua cầu. Nhưng giả thiết này nhanh chóng bị bác bỏ bởi không có ai trong số chủ của những con chó đã bỏ mạng tại cây cầu Overtoun có ý định tự tử.

Câu trả lời chỉ được tìm ra khi có sự tham gia của tiến sĩ David Sands, một chuyên gia nghiên cứu tâm lý loài chó. Theo anh, mùi hôi của loài chồn ở những bụi cây bên dưới khiến những con chó trở nên lồng lộn và không thể bỏ qua. Vào ngày nắng, mùi càng bốc mạnh hơn và những chú chó chắc chắn sẽ không cưỡng lại được. Đó là lý do khiến không ít con chó phải bỏ mạng ở nơi đây.

Sưu tầm
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc