Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Lễ rước kiệu Ngọc Lộ tại lễ hội khai ấn đền Trần

Thứ hai, 22/02/2016, 10:55 GMT+7
Để chuẩn bị cho Lễ Khai Ấn vào ngày 14/2 (âm lịch) tại Khu di tích Đền Trần,TP Nam Định đã diễn ra Lễ rước kiệu Ngọc Lộ thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương tham dự.
test

Đây là nghi lễ có ý nghĩa để đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông về bái tổ tiên triều đồng thời chứng giám cho hoạt động lễ hội ở đền và mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng, cố kết đạo với đời và tôn giáo.

Lễ rước kiệu Ngọc Lộ diễn ra theo hình thức đoàn rước 200 người, đi đầu là cờ ngũ sắc, kiệu sứ giả, rước chân nhang và phật tử đi cuối tụng kinh.

Lễ rước kiệu Ngọc Lộ tại lễ hội khai ấn đền Trần
Đây là năm thứ 2 diễn ra Lễ rước kiệu Ngọc Lộ đã bị thất truyền
 
Lễ hội đền Trần đã có lịch sử lâu đời để tưởng nhớ nguồn gốc thủy tổ các vị vua triều Trần và anh hùng dân tộc Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Các nghi lễ trong lễ hội đều thể hiện lòng tri ân sâu sắc của nhân dân đối với các vị vua anh minh, những vị tướng tài ba và anh hùng dân tộc có công với đất nước

Lễ hội Khai ấn đền Trần năm nay sẽ diễn ra từ ngày ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng (tức 18/2 đến ngày 23/2 dương lịch). Trọng tâm là đêm Khai ấn ngày 14 tháng Giêng.

Ông Nguyễn Xuân Hoạt - Trưởng ban quản lý Khu di tích lịch sử khu văn hóa Đền Trần cho biết: “Lễ rước kiệu Ngọc Lộ đã có từ rất lâu, được ghi lại trong dư địa chí của tỉnh Nam Định, văn bia đặt tại chùa Tháp. Trước đây 5 thôn: Tức Mạc, Hậu Bồi, Hà Lộc... tổ chức, sau đó thất truyền vào đầu thế kỷ 20.

Để đảm bảo an ninh trật tự, tránh tình trạng xô đẩy, chen lấn Ban tổ chức Lễ hội đền Trần sẽ phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương sớm hơn 30 phút so với năm trước (tức từ 5h30’ sáng ngày 15 tháng Giêng).

Lễ rước kiệu Ngọc Lộ tại lễ hội khai ấn đền Trần
Các sư thầy tụng kinh làm lễ rước Kiệu Ngọc Lộ

Địa điểm phát ấn vẫn được quy định ở các nhà Giải vũ, Nhà trưng bày đền Trùng hoa. Trong các ngày 11-16 tháng Giêng, tại đây sẽ tiếp đón đoàn đăng ký tế lễ, dâng hương, tổ chức xen kẽ các hoạt động hội truyền thống như: múa lân, múa rồng, múa sư tử, hát chèo, chầu văn, thi đấu cờ người, đấu vật...”

Ngày mai 12 tháng Giêng (tức ngày 19/2 dương lịch), sẽ diễn ra lễ Rước nước, Tế cá lần thứ 3 (nghi thức được phục dựng từ năm 2014).

Phía Ban tổ chức lễ hội Đền Trần cũng đang nỗ lực hết sức để chuẩn bị mùa lễ khai ấn đẹp nhất trong lòng nhân dân và du khách thập phương.
Theo Pháp luật
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc