Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Khai hội Từ Lương Xâm - hừng hực khí thế chiến công Bạch Đằng

Thứ tư, 27/02/2013, 09:34 GMT+7

Sáng 26/2 (tức 17 tháng Giêng Quý Tỵ), quận Hải An tổ chức khai mạc lễ hội Từ Lương Xâm năm 2013, kỷ niệm 1075 năm chiến thắng Bạch Đằng , kỷ niệm 1069 năm ngày mất của Đức vương Ngô Quyền. Lễ hội trong khuôn khổ chương trình năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng- Hải Phòng 2013.

test

>Nức lòng chả rươi Hải Phòng
>Đình Đẩu Sơn (Hải Phòng) lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử quý
>Khai hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc 2013

 

Khai hội Từ Lương Xâm - hừng hực khí thế chiến công Bạch Đằng

 

 

Mở đầu lễ hội là các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa dân gian như: lễ mộc dục và các trò chơi nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu, kéo có, diễn xướng chầu văn, lễ mệnh bái, lễ tế tạ, lễ an vị. Lễ rước kiệu bát cống, cọc Bạch Đằng, chiến thuyền cùng những loại vũ khí tượng trưng được Ngô Quyền sử dụng đánh quân xâm lược Nam Hán ngày trước được hơn 1000 dân thuộc 8 phường trong quận tham gia… Tiếp đó là màn biểu diễn trống, lân rồng ấn tượng của đội lân rồng Vovinam. Phát huy tinh thần “Chiến thắng Bạch Đằng”, Đảng bộ, quân và dân quận Hải An quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2013, chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận.

 

Khai hội Từ Lương Xâm - hừng hực khí thế chiến công Bạch Đằng


Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, lễ hội là dịp phát huy, gìn giữ và khai thác tốt giá trị truyền thống thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống và góp phần phát triển du lịch quận Hải An. Để lễ hội và khu di tích Từ Lương Xâm trở thành điểm đến hấp dẫn, quận Hải An và các cơ quan quản lý tốt văn hóa lễ hội; đẩy nhanh quy hoạch di tích và bảo vệ, phát huy giá trị, tạo sức hấp dẫn cho khu di tích. Tích cực tuyên truyền, xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, giới thiệu khu di tích đến với mọi miền Tổ quốc, đưa Từ Lương Xâm trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước của địa phương.

Sau chương trình khai mạc, lãnh đạo thành phố, quận Hải An và nhân dân tổ chức dâng hương trong từ, tưởng nhớ, tri ân người Anh hùng dân tộc Ngô Quyền đã làm nên chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 938, giữ vững nền độc lập của đất nước./.

dulichvn
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc