Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Hướng phát triển cho làng nghề Vạn Phúc?
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Hướng phát triển cho làng nghề Vạn Phúc?

Thứ sáu, 04/01/2013, 09:10 GMT+7

Là một trong 6 khu vực trọng điểm về phát triển du lịch của Hà Nội, Hà Đông đang cố gắng xây dựng làng lụa Vạn Phúc thành điểm du lịch nổi bật cho quận.

test

lang lua ha dong

 

Hà Đông và vùng phụ cận được UBND thành phố Hà Nội xác định là một trong 6 khu vực trọng điểm phát triển du lịch với định hướng phát triển du lịch làng nghề. Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Trương Minh Tiến cũng đề xuất quận Hà Đông nên tập trung xây dựng Vạn Phúc thành điểm nổi bật. Song, để làm được điều đó, Sở VHTTDL Hà Nội, UBND quận Hà Đông, các doanh nghiệp, các nghệ nhân làng nghề cần có sự phối kết hợp chặt chẽ.

Ăn, nghỉ ở đâu?

Làng lụa Vạn Phúc là một trong hai làng nghề ở thủ đô được các công ty lữ hành lựa chọn xây dựng tour phục vụ du khách. Những năm gần đây, sự kết nối với làng nghề phục vụ công tác du lịch của các doanh nghiệp đã tạo cho làng Vạn Phúc nhiều động lực phát triển. Vạn Phúc đang ngày một đi lên, nhà cửa khang trang hơn, đời sống người dân được nâng cao hơn, đường thôn ngõ xóm được bê tông hóa sạch sẽ hơn. Song, như thế chưa đủ làm nên một điểm đến du lịch làng nghề truyền thống hấp dẫn du khách.

Ông Phan Đức Mấn – Chủ tịch HĐQT Công ty lữ hành quốc tế Kim Liên – Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam bày tỏ quan điểm: “Du lịch là sự trải nghiệm của du khách, nếu sản phẩm có sự khác biệt, gây được cảm xúc cho du khách sẽ thu hút được sự quan tâm. Tuy nhiên, cũng cần nhiều dịch vụ khác cho du khách, đặc biệt là vấn đề ăn uống khi di chuyển từ điểm này đến điểm khác”. Ông Mấn cho rằng, địa phương nên phối hợp với doanh nghiệp thiết kế lộ trình tham quan cho phù hợp; tránh như hiện tại, đi qua đoạn sông Nhuệ ô nhiễm, đi vào bằng lối khác, kết thúc hành trình trở ra xe thì mới qua cổng làng là chưa hợp lý, có thể gây phản cảm cho du khách.

Ông Lưu Đức Kế, Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist cho rằng, làng Vạn Phúc ngày càng phát triển là điều đáng mừng, tuy nhiên, chính sự phát triển này đang có nguy cơ đánh mất vẻ tự nhiên vốn có của làng nghề truyền thống mà du khách ưa thích.

Du lịch là một chuỗi dịch vụ tổng hợp. Thế nhưng, làng Vạn Phúc mới tạm thời đáp ứng được khâu đi đâu, xem gì, mua gì; còn ăn gì, nghỉ ngơi ở đâu thì chưa được chú trọng. Ông Vũ Quyết Thắng, Giám đốc Công ty CP Đầu tư vận tải du lịch Hoàng Việt cho biết, khách hàng của đơn vị này từng phản ánh việc khó tìm được địa điểm ăn thích hợp trong làng Vạn Phúc. Ông Thắng cũng khẳng định một thực tế, mãi đến cuối năm 2012, mới được biết đến khách sạn Mường Thanh 4 sao ở Hà Đông. Điều này cho thấy Du lịch Hà Đông nói chung, Vạn Phúc nói riêng chưa thật sự quan tâm đến việc quảng bá hình ảnh, đáp ứng như cầu của du khách.

Nhà vệ sinh phải đạt chuẩn


Bên cạnh việc quan tâm đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của du khách, vấn đề nhà vệ sinh cũng được đặt ra. Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Trương Minh Tiến nhấn mạnh: “Hà Đông phải xem lại vấn đề này, đã có nhà vệ sinh đạt chuẩn chưa; nếu có rồi thì cũng phải kiểm tra lại, xem địa điểm đặt đã thuận tiện, phù hợp chưa. An ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong khu vực làng nghề cũng đang có vấn đề”.

Theo Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin Hà Đông Bùi Thị Thu Hiền, hiện trên địa bàn quận Hà Đông có 15 nhà vệ sinh công cộng. Con số này đặt cho phóng viên câu hỏi, liệu ở làng nghề Vạn Phúc sẽ có được bao nhiêu nhà vệ sinh công cộng? Theo khảo sát thực tế của phóng viên, để tìm được một nhà vệ sinh công cộng ở một điểm tham quan trong làng Vạn Phúc là không đơn giản, chỗ có, chỗ không, cái bẩn, cái khóa không cho sử dụng; đấy là chưa nói đến việc có đạt chuẩn hay không? Vấn đề vệ sinh môi trường dọc đường nối các điểm tham quan cũng chưa đảm bảo.

Ông Phan Đức Mấn nhận định: “Địa phương cần lưu tâm hơn đến vệ sinh môi trường. Ngoài đoạn sông Nhuệ gây ô nhiễm, vấn đề vệ sinh dọc tuyến đường nối các điểm tham quan cho du khách cũng cần được quan tâm, hạn chế rác thải”.

Bao Du Lich
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc