Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Hà Nội: Thưởng 1 triệu đồng cho ai ăn hết chiếc bánh 2,1kg
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Hà Nội: Thưởng 1 triệu đồng cho ai ăn hết chiếc bánh 2,1kg

Thứ tư, 31/12/2014, 14:54 GMT+7
Một tiệm bánh tại Hà Nội vừa tung ra một "chiêu" để thu hút khách hàng bằng cách tổ chức cuộc thi theo đó bất kỳ 2 người nào ăn hết chiếc bánh khổng lồ, nặng 2,1 kg trong vòng 30 phút tại quán sẽ nhận được giải thưởng trị giá một triệu đồng.
test
 
Nếu ăn hết chiếc bánh nặng 2,1kg trong vòng 30 phút, khách không phải trả tiền bánh mà còn được nhận thêm 1 triệu đồng. Nếu thua, họ sẽ phải thanh toán tiền bánh 99.000 đồng.

Cuộc thi ăn khá độc đáo này do một tiệm bánh ở Hà Nội vừa giới thiệu. Theo đó, bất kỳ 2 người nào ăn hết chiếc bánh khổng lồ, nặng 2,1 kg trong vòng 30 phút tại quán sẽ nhận được giải thưởng trị giá một triệu đồng. Ngược lại, nếu không ăn hết hay dừng giữa chừng, khách tham gia đó sẽ phải trả cho quán 99.000 đồng.

Ngay từ khi phát động chương trình, tiệm bánh đã nhận được đăng ký tham gia của hơn 1.000 cặp đôi. “Tiệm bánh thực hiện chương trình ăn hết chiếc bánh thưởng 1 triệu đồng ở cả 2 chuỗi hệ thống cửa hàng trên phố Chùa Láng và phố Tô Hiệu (Hà Nội). Các khách tham gia sẽ phải ăn hết chiếc bánh trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Trong thời gian ăn, khách không được phép vào nhà vệ sinh, không để lại bất cứ mẩu bánh nào”, người quản lý tại điểm Chùa Láng chia sẻ.

Cũng theo người quản lý này, chiếc bánh “khủng” để thử thách các cặp đôi là bánh tươi, được làm trong ngày, với các nguyên liệu chủ yếu như bơ, đường, trứng, sữa, có cả bánh ngọt và bánh mặn… tùy theo sở thích của mỗi cặp đôi và chiếc bánh có trọng lượng 2,1 - 2,2kg.


Bất kỳ 2 người nào ăn hết chiếc bánh khổng lồ, nặng 2,1 kg trong vòng 30 phút tại quán sẽ nhận được giải thưởng trị giá một triệu đồng.
Tour du lịch Hà Nội | Khách sạn ở Hà Nội | Vé máy bay đi Hà Nội


Theo nhân viên tại tiệm bánh, chương trình ăn bánh thưởng tiền ở Hà Nội sẽ kéo dài trong vòng 1 tháng (từ 20/12 - 20/1). Để đáp ứng khẩu vị của khách hàng, tiệm bánh sẽ thay đổi thực đơn như bánh mì bơ, bánh mì sữa, bánh mì ruốc,... mỗi tuần một lần. Nếu khách muốn tham gia phải đăng ký trước 1 ngày. "Chúng tôi cũng đã giới hạn ở mỗi tiệm chỉ nhận 10 cặp đôi tham gia mỗi ngày. Hiện tại, có hàng trăm người đăng ký tham gia nhưng phải chờ đến lượt", nhân viên này cho biết thêm.

Khách hàng tham gia chủ yếu là các bạn trẻ, sinh viên của các trường đại học. Một số người trung tuổi thấy thú vị nên cũng tham gia. Theo người quản lý, người thua cuộc chỉ phải rả 99.000 đồng cho chiếc bánh. Mức giá này thực tế chưa bằng tiền nguyên liệu làm ra chiếc bánh hơn 2 kg, khá phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên.

Thoạt nghe tưởng chừng “dễ ăn”, nhưng trong số gần 180 người (tức gần 90 cặp đôi) dự thi chương trình ăn bánh thưởng tiền, diễn ra trong 9 ngày qua, thì hiện mới có 2 cặp vượt qua thách thức. "Việc 2 người ăn một chiếc bánh nặng đến 2,1 kg tưởng chừng đơn giản, nhưng khi trải nghiệm thì quá sức tưởng tượng. Bánh mì ăn khô, ngấy và dễ bị nghẹn. Nếu uống thêm nước thì chắc hẳn bạn là người thua cuộc”, Hương, một khách vừa thua trong cuộc thi chia sẻ.


Khách hàng tham gia chủ yếu là các bạn trẻ, sinh viên của các trường đại học.

Theo nhiều khách hàng, ban đầu nhìn chiếc bánh tưởng đơn giản lắm. Nhưng khi ăn đến 2/3 chiếc bánh thì có cảm giác đầy bụng và dạ dày như muốn nổ tung.

Chiêu tiếp thị lạ và độc đáo này giống hệt với cuộc thi ăn hết tô phở khổng lồ được thưởng 1 triệu đồng tại một hệ thống phở ở TP.HCM, vẫn đang diễn ra. Theo đó, nếu ăn hết tô phở, khách không những không phải trả tiền mà còn được nhận thêm 1 triệu đồng tiền thưởng. Nếu thua, sẽ phải thanh toán tiền phở trị giá hai trăm ngàn đồng.

Thoạt nghe tưởng chừng “dễ ăn”, nhưng trong số hơn 1.500 thực khách dự thi, hiện mới có khoảng hơn 150 khách vượt qua thách thức này, vì tô phở quá to, nếu không muốn nói là khổng lồ. Thực khách sẽ phải ăn trong vòng một tiếng đồng hồ, trong thời gian ăn không được phép vào nhà vệ sinh, không để lại bất cứ thứ gì trong tô, ngay cả một chút nước lèo…

Một người đến cổ vũ người thân trong gia đình tham gia thi ăn bánh thưởng tiền, cho rằng, cuộc thi ăn bánh ngọt khó hơn nhiều so với cuộc thi ăn phở. Vì phở ăn có bánh phở, có thịt, nước và rau nên ít bị ngấy hơn ăn bánh phần nhiều là bột, đường. Hơn nữa, thời gian 30 phút là quá ngắn, khó có cặp đôi nào có thể vượt qua.


Theo một chuyên gia y tế, nạp lượng thực thực phẩm lớn vào cơ thể sẽ không tốt cho sức khỏe cho những người nhỏ con, có bệnh hay tiền sử bệnh.

Với người nước ngoài, cụ thể là châu Âu, Mỹ… có thể trạng to, dạ dày lớn có thể ăn được lượng thức ăn lớn. Nhưng với người Việt Nam thể trạng nhỏ, nam cao trung bình hơn 1,6 mét, nữ hơn 1,5 mét nên đa phần dạ dày nhỏ, sẽ khó dung nạp nếu lượng thức ăn quá sức của cơ thể. Những người ăn được lượng thức ăn lớn đòi hỏi phải có sức khỏe. Còn những người bị bệnh như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường... hay khả năng bị bệnh, sức khẻo không tốt, quá nhỏ con không nên ăn.

Những người này có thể lúc ăn chưa bị biến chứng nhưng sẽ ảnh hưởng về sau. Ví dụ như bệnh đái tháo đường, việc ăn quá nhiều một lúc sẽ thúc đẩy rối loạn chuyển hóa, từ đó kích hoạt bệnh nặng thêm. Người ta có quyền tổ chức cuộc thi và khách có quyền tham gia nhưng nên kiểm sức khỏe trước vì lượng thực lớn như vậy không phù hợp với sinh lý của con người.
Người đưa tin/Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc