Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Du lịch Thái Lan hướng tới những cặp vợ chồng hiếm muộn

Thứ năm, 27/02/2014, 11:02 GMT+7
Tổng cục Du lịch Thái Lan vừa tiết lộ một kế hoạch nhằm khuyến khích các cặp đôi hiếm muộn Việt Nam có thể tìm kiếm sự hỗ trợ về y tế ở Thái Lan từ năm tới.
test

du lịch Thái Lan
Bên trong một bệnh viện tại Thái Lan. (Nguồn: globaltravelmate.com)
 
Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, kế hoạch này đã bắt đầu được khởi động sau khi có một nghiên cứu cho thấy nhiều cặp đôi có thu nhập cao ở Việt Nam có vẻ đang gặp khó khăn trong việc sinh con.

Thái Lan đã trở thành một trong những điểm nổi tiếng về du lịch chữa bệnh, các bệnh viện cũng như các bác sỹ của nước này đều có thể trợ giúp các cặp đôi hiếm muộn trên.

Mục tiêu của những cặp đôi này là yêu cầu được cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, đặc biệt là ở Thái Lan hoặc ở Singapore.

Kế hoạch mở rộng dịch vụ du lịch chữa bệnh của Tổng cục Du lịch Thái Lan hoàn toàn phù hợp với chiến lược tiếp thị du lịch năm 2015.

Việc Tổng cục Du lịch Thái Lan hướng tới khách du lịch có thu nhập cao và chuyển đối tượng phục vụ là người Việt Nam được dựa trên một nghiên cứu do cơ quan này tiến hành.

Dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ là hai thị trường lớn ở Việt Nam mà Tổng cục Du lịch Thái Lan hướng tới.

Xu hướng người Việt Nam hiện vẫn rất thích đi du lịch Thái Lan bởi nước này có vị trí đường bay ngắn và đặc biệt là tổ chức được nhiều khu vực mua sắm phù hợp với nhu cầu cũng như mối quan tâm của khách du lịch.

Năm 2013, 787.000 khách Việt Nam tới du lịch Thái Lan, tăng 27,26% so với năm trước.

Lượng khách du lịch này đã mang lại nguồn thu nhập gần 22 triệu baht cho Thái Lan trong năm 2013, tăng 28,25% so với lượng chi tiêu của du khách Việt Nam trong năm trước.

Xem thêm: Du lịch Thái Lan

Vietnam Plus
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc