Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Du lịch Đồng Tháp: "Thuần khiết như hồn sen"
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Du lịch Đồng Tháp: "Thuần khiết như hồn sen"

Thứ ba, 03/12/2013, 11:02 GMT+7
Ngày 1/12 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức diễn đàn Phát triển dịch vụ tại điểm đến du lịch Đồng Tháp với chủ đề “Thuần khiết như hồn sen”, nhằm thu hút thêm nhiều du khách đến tham quan, với sự tham dự của đại diện các Công ty du lịch trong và ngoài tỉnh.
test

Từ đầu năm đến nay, có hơn 1,6 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh Đồng Tháp, tập trung đến tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như: Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khu di tích Gò Tháp; Khu di tích Xẻo Quít, Gáo Giồng, Vườn Quốc gia Tràm Chim, Làng Hoa kiểng Sa Đéc, Nhà Cổ Huỳnh Thủy Lê… Tuy vậy, số lượng khách tham quan vẫn chưa đạt mục tiêu mà Đồng Tháp đề ra.

du lich Dong Thap
Hiện tỉnh mở ra nhiều cơ hội cho các nhà làm du lịch hướng đến Đồng Tháp với nhiều món ăn đặc sản, tham quan các làng nghề đóng xuồng, làm lờ lộp, chợ chiếu ma…; các vườn cây đặc sản như: Quít hồng Lai Vung, nhãn Châu Thành, xoài cát Cao Lãnh, và còn phát triển thêm mô hình du lịch trải nghiệm ở Vườn Quốc gia Tràm Chim mùa nước nổi với 4 hình thức: trải nghiệm làm ngư dân, trải nghiệm thu hoạch Lúa trời, tham quan bãi chim sinh sản và bơi xuồng ngắm cảnh quan sinh thái.

Theo ông Phan Xuân Anh – Giám đốc Làng du lịch Mekong Cái Bè, Tiền Giang, Đồng Tháp là nơi phát triển du lịch sinh thái hấp dẫn dễ thu hút khách ham thích thiên nhiên. Ví dụ như việc xây dựng những khu nghỉ dưỡng bao quanh sông nước và vườn cây ăn trái và sử dụng rau, trái cây trong vườn phục vụ khách, hoặc chế biến từ cây sâm đất, cây chùm ngây, cây lô hội, cây sả, cây lá dứa, cây lá lốt hiện có trong vườn chế biến thành nước uống phục vụ du khách vừa thuần khiết, vừa bổ dưỡng, trị bệnh…

Tiến sĩ Ngô Văn Bé - Phòng nghiên cứu Trường Đại học Đồng Tháp cho rằng, Đồng Tháp có thể khai thác giá trị văn hóa vật thể gắn với phát triển du lịch. Hiện Đồng Tháp có 12 công trình kiến trúc di tích văn hóa-lịch sử cấp quốc gia, có văn hóa phi vật thể như loại hình Đờn ca tài tử, chợ chiếu đêm… sẽ hấp dẫn khách du lịch đến tìm hiểu.

Nhiều đóng góp của các nhà kinh doanh du lịch là Đồng Tháp nên phát triển du lịch cộng đồng và đồng thời đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch, hoạt động tiếp thị, quảng bá du lịch. Theo Bà Nguyễn Thị Nga-Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp, Công ty đang hướng tới mô hình liên kết hợp tác phát triển du lịch, hiện nay đã ký kết liên kết trên 300 đơn vị lữ hành du lịch trong và ngoài nước. Sản phẩm du lịch Đồng Tháp sẽ độc đáo không trùng lặp với những sản phẩm khác trong vùng, đến với du lịch Đồng Tháp du khách sẽ hưởng thụ thuần khiết như hoa sen.

TTXVN
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc