Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
5 mẹo bảo vệ làn da khi đi du lịch
Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

5 mẹo bảo vệ làn da khi đi du lịch

Thứ tư, 11/02/2015, 15:31 GMT+7
Nước khoáng, kem dưỡng ẩm, kem chống nắng… là những vật dụng không thể thiếu nếu bạn muốn sau chuyến đi, làn da vẫn giữ được độ mịn màng vốn có.
test


Mang theo kem chống nắng


Đừng nghĩ rằng nơi mình đến không có nắng hay nhiệt độ đang rất thấp mà chủ quan trong bước giữ da quan trọng này. Dù trời râm mát thì hay ở xứ lạnh, mặt trời vẫn có tia UV và làn da bạn vẫn cần phải được bảo vệ da khi đi du lịch. Đặc biệt, không nên chỉ chăm chăm bảo vệ mặt mà quên đi phần da nhạy cảm ở cổ, cánh tay hay đùi. Bạn đâu muốn mình “hai da” trong ngày về.


Bạn cũng đừng sợ mà chỉ bôi kem mỗi ngày một lần. Tất cả các nhãn hàng đều ghi thời gian bảo vệ tốt nhất cho sản phẩm của mình, vì thế việc dậm hay bôi thêm là hoàn toàn có thể, đặc biệt là khi bạn ở ngoài nắng hay dưới hồ bơi, bãi biển


Mang theo kem dưỡng ẩm


Một phép tính nhỏ cũng cho thấy khi đi du lịch, làn da của bạn sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Vậy tai sao ở nhà bạn luôn bôi kem dưỡng vào buổi tối để làn da tái khôi phục mà ban ngày thì không? Lời khuyên cho bạn là dùng loại kem quen thuộc, tránh thử nghiệm các sản phẩm khác trong thời gian này.

Da phản ứng rất nhanh với nắng nóng hoặc thời tiết lạnh, vì vậy nhớ đem theo kem dưỡng ẩm và thoa kem trước khi ra ngoài. Có thể không cần dùng phấn nền khi trang điểm và chỉ cần dùng kem dưỡng ẩm để giữ ẩm cho da. Nếu phải đi công tác trên 10 ngày, nên đem theo mặt nạ dưỡng ẩm, mặt nạ chống bỏng nắng…


Mang theo nước


Trong hành trình du lịch, nếu phải di chuyển nhiều, có thể bạn sẽ tiêu hóa một lượng nước đáng kể, da sẽ trở nên khô ráp. Hãy chú ý bù đắp bằng cách uống nước thường xuyên. Nên mang theo nước khi di chuyển, sẽ vừa tiết kiệm, vừa an toàn và bảo vệ da.



Rửa mặt bằng nước đóng chai/nước khoáng


Rửa mặt thật sạch sau một ngày dài là bước quan trọng để bảo vệ da trong môi trường gió bụi của hành trình du lịch. Bạn có thể dùng nước tại các khách sạn cho thao tác này, nhưng dùng nước khoáng hay nước đóng chai sẽ an toàn cho da bạn so với nguồn nước địa phương, đồng thời bổ sung thêm một lượng không nhỏ các khoáng chất cho da. Nếu kinh phí không cho phép, sau khi rửa mặt bằng nước máy, bạn có thể vỗ nhẹ loại nước này để dưỡng da mà vẫn tiết kiệm.


Áo khoác, mũ rộng vành


Ngoài kem chống nắng, áo khoác và mũ rộng vành là những vật dụng che chắn và bảo vệ làn cho làn bạn tốt nhất, an toàn nhất, rẻ nhất. Nếu chịu khó đầu tư một chút, bạn có thể trở nên thời trang hơn với hai "người bạn đi đường" này.

Zing/Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC