Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

30 hộ dân làm du lịch "homestay" tại Mỹ Sơn

Thứ năm, 28/02/2013, 14:21 GMT+7

Với dự án du lịch giảm nghèo do chính phủ Luxembourg tài trợ thông qua Tổ chức Lao động thế giới (ILO), Khu di tích Mỹ Sơn sẽ chính thức khai trương dịch vụ du lịch và lưu trú tại nhà dân vào đầu tháng 3 tới đây.

test

>Vinh danh Hội An là thành phố du lịch được yêu thích nhất thế giới
>Hạ Long - địa điểm nên đi trong cuộc đời
>Báo Anh: Việt Nam sẽ là điểm đến hấp dẫn trong 2013

 

dich vu
Dịch vụ du lịch homestay được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian lưu trú của khách tại Mỹ Sơn thay vì chỉ đến đây tham quan và trở lại thành phố (Ảnh: Ngọc Thành)

 

Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn cho biết: có tất cả 30 hộ dân được chọn lựa tham gia vào chương trình, đã tham gia các khóa học cơ bản những kỹ năng cần thiết đáp ứng cho việc đón khách. Trong đó tập trung vào các kỹ năng ngoại ngữ giao tiếp, kỹ năng kinh doanh dịch vụ, kỹ năng sơ cứu, cứu nạn, và kiến thức về phát triển du lịch bền vững.

Trước mắt, ILO đã hỗ trợ cho 5 hộ dân với 3000 USD/hộ để xây dựng cơ sở vật chất như buồng phòng đón khách, nhà tắm, nhà vệ sịnh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Sẽ có 5 hộ dân được chọn để hỗ trợ tiếp theo.

 

dich vu


Giá dự kiến cho một ngày lưu trú của khách là 150.000-200.000 đồng.

Dịch vụ du lịch homestay được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian lưu trú của khách tại Mỹ Sơn thay vì chỉ đến đây tham quan và trở lại thành phố. Theo đó, mỗi tour du lịch ngoài lịch trình tham quan khu vực tháp cổ, du khách sẽ được khám phá nhiều di tích văn hóa giá trị khác nằm trong khu vực như cánh đồng khô, đình Mỹ Sơn, đập Thạch Bàn… cùng trải nghiệm những nét sinh hoạt thường nhật riêng có của người dân nơi đây./.

Toquoc.vn
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc